Đánh thức tiềm năng du lịch hoài niệm về nguồn (Bài 2): Cần lắm những chính sách ưu tiên

VHO - Làm thế nào để du lịch hoài niệm về nguồn, thăm lại chiến trường xưa tận dụng được những lợi thế, khẳng định ý nghĩa nhân văn, bồi đắp tinh thần yêu nước, thể hiện lòng biết ơn đối với những người có công với đất nước và lan tỏa vẻ đẹp của điểm đến, giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội? Đây là nỗi trăn trở của nhiều người, nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương.

Đánh thức tiềm năng du lịch hoài niệm về nguồn (Bài 2): Cần lắm những chính sách ưu tiên - Anh 1

Quảng Trị sẽ tiếp tục mở cửa các điểm di tích trên địa bàn vào ban đêm

Vang danh những vùng đất

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình là tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, nơi đây đã hứng chịu nhiều đau thương. Đường 20 Quyết Thắng trên địa phận tỉnh Quảng Bình được coi là đầu mối trong hệ thống đường Hồ Chí Minh, được khai mở nhằm phá thế độc tuyến vận tải từ Bắc vào Nam, góp phần bảo đảm chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam.

Ngày nay nhiều địa danh trên tuyến đường 20 Quyết Thắng đã đi vào lịch sử dân tộc. Đặc biệt là hang Tám TNXP (hang Tám cô) trở thành địa danh lịch sử. Những địa danh trên tuyến đường 20 Quyết Thắng đã được xếp hạng di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt thuộc hệ thống đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Hằng năm, đây là nơi thăm viếng của hàng chục ngàn du khách, trong đó, nhiều người là cựu binh đã từng tham gia các cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng Lê Chiêu Nguyên, cùng với những điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, lượng khách thăm viếng, dâng hương tại các di tích trên đường 20 lên đến hàng trăm nghìn lượt khách/năm.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có 258 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, tuy nhiên chỉ có một số ít di tích phát huy được giá trị và trở thành điểm tham quan cho du khách trong nước và quốc tế như: Khu Chứng tích Sơn Mỹ, di tích Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Khu di tích đội Hoàng Sa - Bắc Hải trên đảo Lý Sơn... còn lại chưa phát huy được tiềm năng để thu hút khách du lịch, chưa hình thành các tour du lịch hấp dẫn, có tính đặc trưng địa phương, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng, các di tích của tỉnh tuy nhiều nhưng chủ yếu là các di tích lịch sử cách mạng tồn tại dưới dạng địa điểm ghi dấu sự kiện, nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa, đường giao thông đi lại khó khăn nên chưa tạo được sự liên kết để phát triển hiệu quả cho các tuyến tham quan du lịch trong tỉnh. Bên cạnh đó, kinh phí đầu tư trùng tu, tôn tạo, bảo quản định kỳ và phát huy giá trị các di tích còn hạn chế, chưa tương xứng với quy mô. Thậm chí, nhiều di tích đã được xếp hạng, có di tích nguy cơ xuống cấp nhưng chưa được đầu tư kinh phí để phục hồi, tu bổ.

Xây dựng sản phẩm riêng của từng địa phương

Ông Nguyễn Công Hoan, Giám đốc Flamingo Redtours, đơn vị vừa đưa ra bộ sản phẩm “Thăm lại chiến trường xưa” nhân tháng 7, tháng của tri ân, tháng của đền ơn đáp nghĩa, tháng của những tưởng nhớ và hoài niệm cho biết: “Bộ sản phẩm của chúng tôi có 4 tour tới Quảng Bình, Quảng Trị tới những địa danh đã đi vào lịch sử, ghi dấu những năm tháng hào hùng của đất nước như: Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, địa đạo Vĩnh Mốc, thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn, hang Tám Cô… Điểm mới trong chùm tour này là tour Việt Nam- Lào - Thái Lan: Xiêng Khoảng - Viêng Chăn - Nakhon Phanom - Udon Thani (5 ngày 4 đêm)”, đưa du khách tới thăm vùng đông bắc Thái Lan, nơi đã in dấu chân của người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới: Chủ tịch Hồ Chí Minh; nơi minh chứng rõ nét tài thao lược, ngoại giao của Thầu Chín (bí danh của Bác Hồ) khi vun đắp tình cảm hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Thái Lan.

Ông Nguyễn Công Hoan cho rằng, loại hình du lịch hoài niệm về nguồn hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ nếu các địa phương, doanh nghiệp ngồi lại với nhau, bàn cách phối hợp. Bên cạnh đó, cần có các chính sách ưu tiên, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp phát triển loại hình du lịch này. Từ đó, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, mang dấu ấn các vùng đất, các địa danh lịch sử; hình thành các tour, tuyến du lịch hấp dẫn với điểm nhấn là chiến trường xưa, “địa chỉ đỏ”…

Theo thống kê của Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã đón gần 1,2 triệu lượt khách, tăng hơn 54% so với cùng kỳ. Thực tế cho thấy loại hình du lịch về nguồn, du lịch hoài niệm chiến trường xưa tại Quảng Trị tập trung ở các thời điểm dịp lễ tháng 4 và tháng 7. Những thời gian cao điểm này, các cơ sở dịch vụ, lưu trú vận hành “hết công suất”, nhưng sau đó lượng khách lại không nhiều. Ông Hồ Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị cho biết: “Việc khai thác giá trị di tích chiến tranh phục vụ phát triển du lịch ở Quảng Trị còn nhiều bất cập. Chương trình du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội” tuy được tập trung chỉ đạo, song qua thực tiễn triển khai đã bộc lộ một số khó khăn, hạn chế…”

Ông Hoan cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 215 cơ sở lưu trú với gần 5.600 giường, trong đó chỉ có 2 khách sạn 4 sao. Sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa có tính độc đáo, khác biệt, nhất là lưu niệm kỷ vật chiến tranh. Dịch vụ du lịch ở các điểm di tích chưa được chú trọng phát triển. Chương trình du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội” mới chỉ được nghiên cứu và triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chưa được mở rộng sang nước bạn Lào nơi có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua. Công tác liên kết với các tỉnh, thành phố trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại và “Hành trình Di sản Miền Trung” với các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam... kết quả còn khiêm tốn.

“Thời gian tới, địa phương tiếp tục mở cửa các điểm di tích trên địa bàn tỉnh vào ban đêm, kết hợp triển khai các chương trình phố đêm và các hoạt động nhằm phục vụ du khách và nhân dân đến thăm, viếng các “địa chỉ đỏ” vào ban đêm. Trong đó, mở cửa Thành Cổ Quảng Trị cùng chương trình thả hoa trên sông Thạch Hãn; mở cửa các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Trường Sơn, di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải vào ban đêm... Đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị liên quan tổ chức tour du lịch đêm đem lại hiệu ứng tích cực cho du khách”, ông Hồ Văn Hoan cho biết.

Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị cũng sẽ tập trung nghiên cứu xây dựng các chương trình du lịch hoài niệm về nguồn liên kết liên tỉnh, liên vùng và kết hợp các chương trình du lịch nhằm đem lại hiệu quả tích cực hơn. Đồng thời liên kết với các tỉnh Trung Hạ Lào, mở rộng tour du lịch hoài niệm đến các chiến trường Đường 9 - Nam Lào năm xưa. Quảng Trị cũng kiến nghị các cấp chính quyền cần quan tâm đầu tư và cho phép thực hiện đầu tư khai thác phát huy giá trị các di tích theo hình thức hợp tác công - tư.

NHÓM PHÓNG VIÊN

(Còn nữa)

Ý kiến bạn đọc